Khởi công dự án hơn 4.000 tỷ đồng, tạo “động lực” phát triển công nghiệp phía Nam TP Đà Nẵng

Chủ nhật, 29/03/2026 15:37

Ngày 29-3, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa (đơn vị thành viên của Tập đoàn Geleximco) tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa (gọi tắt: dự án) tại xã Tam Anh (TP Đà Nẵng).

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng TP Đà Nẵng 29-3 (1975- 2026). Hai Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Thượng tướng Trần Quang Phương; Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương dự Lễ khởi công.

Dự án công nghiệp “động lực”

Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 19-3-2021 và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 59/QĐ-KTM ngày 19-3-2026, do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và đô thị An An Hòa làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô diện tích 435,8ha tại xã Tam Anh thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai (TP Đà Nẵng) với tổng vốn đăng ký đầu tư 4.152 tỷ đồng.

Tập đoàn Geleximco trao tặng kinh phí xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.
Các đại biểu ấn nút khởi động dự án.

Theo quy hoạch phân khu được duyệt, dự án này được định hướng theo mô hình khu công nghiệp sinh thái với các ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư: Công nghiệp điện, điện tử, cơ khí; công nghiệp phụ trợ cơ khí; công nghiệp thực phẩm, đồ uống, dược liệu, nội thất, vật liệu xây dựng, công nghệ mới.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình phát biểu tại Lễ khởi công dự án.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình cho biết, năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử phát triển của TP Đà Nẵng khi thành phố mới chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam với tổng diện tích gần 12.000 km2- là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước.

Việc hợp nhất TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã mở ra không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, cấu trúc kinh tế đa dạng hơn và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn. Đặc biệt là khu vực phía Nam thành phố có nhiều dư địa phát triển mà hạt nhân là Khu kinh tế mở Chu Lai, một trong những khu kinh tế ven biển đầu tiên của cả nước, nơi hội tụ nhiều điều kiện “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” khi vừa có cảng biển, sân bay, vừa kết nối thông suốt với hệ thống đường quốc lộ, đường bộ ven biển, đường sắt và đường cao tốc…

Đến nay, Khu kinh tế mở Chu Lai đã có 14 Khu công nghiệp được thành lập, trong đó có 7 Khu Công nghiệp đi vào hoạt động, 7 Khu công nghiệp đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng; thu hút được 241 dự án với tổng vốn đăng ký 98.360 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 45.000 lao động. Tổng thu ngân sách (thu nội địa) năm 2025 đạt trên 13.387 tỷ đồng chiểm tỷ trọng 21% tổng thu ngân sách toàn thành phố. Hiện nay các nhà đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Châu Âu, Mỹ, Úc… đã có mặt trên địa bàn, sản phẩm có xuất xứ từ Khu kinh tế mở Chu Lai có mặt trên khắp thế giới kể cả thị trường khắc khe như Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu…

Dự án này góp phần mở rộng quỹ đất công nghiệp, hiện thực hóa các định hướng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, kết nối với các Khu công nghiệp lân cận như: Khu công nghiệp hậu cần cảng Tam Hiệp, Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải, Khu công nghiệp Bắc Chu Lai… tạo thành cực “động lực” phát triển công nghiệp phía Nam TP Đà Nẵng, cụ thể hóa nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng trong giai đoạn mới xứng tầm là ngọn cờ đầu trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Dự án là mảng ghép hoàn thiện bức tranh kinh tế vùng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá, sự kiện là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của TP Đà Nẵng và cả Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại Lễ khởi công.

Sau 23 năm thành lập và phát triển, Khu kinh tế mở Chu Lai đã hình thành một khu kinh tế năng động, một cực tăng trưởng mới của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, khu đô thị đã được đầu tư khá đồng bộ, một số dự án động lực đã triển khai, thu hút nhiều dự án của các nhà đầu tư thứ cấp đến từ các nước phát triển, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động, đóng góp lớn cho ngân sách TP Đà Nẵng hôm nay.

Chủ trương sắp xếp, hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng là một quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước. Việc sáp nhập không chỉ là sự cộng dồn về diện tích hay dân số, mà là sự hợp lực mạnh mẽ giữa một “trung tâm dịch vụ - tài chính - công nghệ” với một “vùng trọng điểm về công nghiệp - sản xuất” tạo nên sức bật mạnh mẽ khẳng định vai trò đầu tàu trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung, là cực tăng trưởng của đất nước.

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa ký kết thoả thuận hợp tác với các đối tác.

“Khu công nghiệp này sẽ đóng vai trò quan trọng trên Hành lang kinh tế Đông – Tây, hình thành khu vực công nghiệp rộng lớn theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, là mảnh ghép không thể thiếu để hoàn thiện bức tranh kinh tế vùng, giúp giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ sang tăng trưởng xanh, kinh tế số, chúng ta không thể và không được phép đi sau, đi chậm. Vì vậy, chủ đầu tư dự án và lãnh đạo thành phố kiên trì phát triển công nghiệp với trụ cột chính là Thu hút những ngành nghề kỹ thuật cao, công nghệ tiên tiến, thông minh, giảm phát thải carbon, thích ứng biến đổi khí hậu; Xây dựng hệ thống quản lý rác thải, nước thải tái sử dụng, biến chất thải của nhà máy này thành nguyên liệu của nhà máy kia và kết hợp hài hòa giữa sản xuất công nghiệp với bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, chăm lo đời sống an sinh xã hội cho Nhân dân địa phương theo hướng phát triển ngành công nghiệp sạch, tuần hoàn, bền vững.

Tập đoàn Geleximco trao tặng kinh phí xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Để Dự án được triển khai thành công, hiệu quả, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị, lãnh đạo TP Đà Nẵng tiếp tục đồng hành, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư để thuận lợi trong việc triển khai, sớm hoàn thành toàn bộ dự án. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, kêu gọi đầu tư phát triển mới các khu chức năng, công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối, sân bay, cảng biển theo quy hoạch đã được phê duyệt để hình thành hệ sinh thái kinh tế, công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch theo hướng hiện đại, góp phần thúc đẩy hơn nữa mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chật và tinh thần của nhân dân.

Chủ đầu tư dự án tập trung nguồn lực tổ chức triển khai thi công đảm bảo chất lượng, an toàn và tuyệt đối tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, sớm xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp đến đầu tư, phát triển sản xuất, giải quyết nhiều việc làm tại địa phương, quan tâm đến công tác an sinh xã hội.

Lê Vương